Đòi 'làm thịt' con nhà hàng xóm vì tranh giành đất

27/11/2013 15:25 GMT+7

(TNO) Chiều 27.11, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết công an huyện đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Văn Mười (38 tuổi, ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Mười và ông Nguyễn Văn Hạ (ở cạnh nhà) mâu thuẫn vì tranh giành một mảnh đất nhỏ giáp ranh hàng rào với nhau nên Mười vác dao sang nhà tính đâm ông Hạ cho thỏa cơn giận.

Thế nhưng, khi qua nhà ông Hạ, Mười không gặp ông Hạ mà gặp con ông Hạ là Nguyễn Thái Nguyên (24 tuổi) bèn nói “Không có cha mày thì tao làm thịt mày”, rồi đâm Nguyên trọng thương.

Kết quả giám định, Nguyên bị thương tật là 21%.

Tâm Ngọc

>> Từ người bị khống chế trở thành “cố ý gây thương tích”
>> Hỗn chiến gây thương tích nặng
>> Giáo viên bị đánh gây thương tích
>> Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.