Đề nghị truy tố vợ sát hại chồng là trung tá công an

31/12/2012 03:40 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ vợ sát hại chồng bằng thuốc trừ sâu và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố bị can Dư Kim Liên (44 tuổi, ngụ Q.11) về tội danh giết người.

Theo kết luận điều tra, năm 1988, Liên và ông T.X.Chuyên (50 tuổi, trung tá công an công tác ở Công an TP.HCM) kết hôn và có 2 con chung. Trong thời gian chung sống, Liên vay mượn nhiều lần với số tiền 1,3 tỉ đồng của người ngoài nhưng giấu chồng.

Đến đầu năm 2012, do Liên không còn khả năng chi trả, chủ nợ tìm gặp ông Chuyên đòi nợ nên ông đòi ly dị.

Sợ ly dị sẽ không được chia tài sản nên Liên nảy sinh ý định sát hại chồng để dễ dàng bán nhà lấy tiền trả nợ.

Ngày 11.3.2012, Liên ra tiệm thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ, hòa tan vào sữa rồi đưa cho chồng uống. Sáng hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn còn thở, Liên mua tiếp 5 viên thuốc ngủ hòa tan với nước đổ vào miệng chồng. Đến 20 giờ cùng ngày, Liên mua thuốc trừ sâu về dùng kim chích vào mông ông Chuyên.

Đến 8 giờ ngày 13.3, Liên phát hiện ông Chuyên vẫn còn sống nên mua tiếp một “liều” thuốc trừ sâu nữa tiêm vào người ông; 1 giờ sau, ông Chuyên tắt thở. Gây án xong, Liên hô hoán lên chồng mình bị đột quỵ. Tuy nhiên khi công an vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi thì phát hiện nạn nhân chết do ngộ độc thuốc trừ sâu. Liên bị bắt giữ ngay sau đó.

Nguyên Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.