Đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ hỗn chiến chết người

14/11/2011 02:04 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 4 bị can, gồm:

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Quang Ngọc (tức Lượm, SN 1994, ngụ Q.Tân Phú), Diệp Tú Huy (tức Tý, SN 1990, ngụ Q.6), Lê Anh Tùng Nhật (tức Nhật “Bình Phú”, SN 1994, ngụ Q.6), về hành vi “giết người” và Phạm Tấn Hậu (SN 1994, ngụ H.Bình Chánh) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 28.10.2010, tại ngã tư đường số 10-11 cư xá Rada (P.13, Q.6), Dương Văn Vinh Cảnh (SN 1989, ngụ Q.Tân Phú, có 1 tiền án) điều khiển xe gắn máy đã va quệt với xe máy của Ngọc. Sau đó, 2 bên gọi điện thoại cho bạn bè mang hung khí (dao, mã tấu, chĩa ba răng nhọn) đến “nói chuyện phải quấy”. Hậu quả, Cảnh bị đâm chết, Phạm Văn Thảo (SN 1994, quê Vĩnh Long, bạn của Cảnh) bị trọng thương. Liên quan đến vụ này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 8 bị can, nhưng do 4 đối tượng, gồm: Lê Minh Phương (tức Bé Tư), Lê Thanh Duy (tức Ốc), Nguyễn Minh Đức (tức Tý “gặm”), Ngô Thành Nhật (tức Nhật “Long Khánh”) đã bỏ trốn (đang bị truy nã) nên PC45 chỉ đề nghị truy tố 4 bị can trên. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.