Đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ xả súng trước quán karaoke

21/04/2013 04:16 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm và hủy hoại tài sản xảy ra trước quán Karaoke La Na ở TX.Từ Sơn. Đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 17 bị can về các tội danh nói trên, trong đó có 9 bị can về tội giết người.

Vào khoảng 3 giờ ngày 6.4.2012, tại quán Karaoke La Na (số nhà 177 Minh Khai, P.Đông Ngàn, TX.Từ Sơn) do Nguyễn Xuân Dũng (28 tuổi) làm chủ đã xảy ra một vụ xả súng khiến 3 người, trong đó có chủ quán bị thương. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vụ nổ súng là do mâu thuẫn nợ nần giữa hai băng nhóm. Trong đó, một thành viên trong nhóm của Nguyễn Hữu Hà (còn gọi là Hà “đàm”, 28 tuổi, ngụ tại thị trấn Lim, H.Tiên Du) nợ Nguyễn Xuân Dũng 70 triệu đồng. Do bị Dũng đòi nhiều lần không có trả nên người này đã nhờ đàn anh Hà “đàm” gặp Dũng để dàn xếp. Đêm 6.4.2012, nhóm Hà “đàm” gồm 6 người đi trên 2 xe ô tô đến nhà Dũng. Do Dũng không có nhà nên cả nhóm quay về và gặp Dũng đi ô tô dọc đường. Hai bên đã dùng ô tô đuổi rượt nhau như phim hành động. Tiếp đó, cả Hà “đàm” và Dũng đã huy động đàn em mang theo vũ khí đuổi bắn vào xe của nhau trên đường và về đến tận quán karaoke do Dũng làm chủ.

Nhiều bị can trong hai băng nhóm này có nhiều tiền án tiền sự và chuyên cho vay nặng lãi, cờ bạc, bảo kê.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.