Đề nghị án nặng cho kẻ làm quảng cáo giả

19/04/2012 03:41 GMT+7

Sau một ngày xét hỏi căng thẳng, chiều 18.4, Viện KSND TP.HCM thừa ủy quyền của Viện KSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Hải từ 16 - 19 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; Đoàn Quốc Huy 5 - 6 năm tù; Phạm Tuấn Anh 3 - 4 năm tù; Hoàng Văn Hải, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Văn Anh, Lê Văn Chín, Huỳnh Thị Kim Yến mỗi bị cáo 2 - 3 năm tù; Huỳnh Thị Kim Oanh 1-2 năm tù (án treo) về một trong hai tội nói trên.

Sau một ngày xét hỏi căng thẳng, chiều 18.4, Viện KSND TP.HCM thừa ủy quyền của Viện KSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Hải từ 16 - 19 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; Đoàn Quốc Huy 5 - 6 năm tù; Phạm Tuấn Anh 3 - 4 năm tù; Hoàng Văn Hải, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Văn Anh, Lê Văn Chín, Huỳnh Thị Kim Yến mỗi bị cáo 2 - 3 năm tù; Huỳnh Thị Kim Oanh 1-2 năm tù (án treo) về một trong hai tội nói trên.

Theo cáo trạng, sau khi lập Công ty CP truyền thông Thanh Dương, tháng 3.2009, Trần Tuấn Hải ký hợp đồng với Báo Hải quan hợp tác in ấn, xuất bản và khai thác quảng cáo trên ấn phẩm “Báo Hải quan 10 năm một chặng đường”. Trong quá trình mời quảng cáo, Hải phổ biến cho toàn bộ nhân viên trong công ty khi liên lạc với doanh nghiệp thì tự xưng là nhân viên của Báo Hải quan, là cán bộ Hải quan TP hoặc Tổng cục Hải quan. Tháng 6.2009, Hải đã hợp đồng in ấn kỷ yếu “Báo Hải quan 10 năm một chặng đường” với số lượng 850 quyển, đồng thời thanh lý hợp đồng với Báo Hải quan.

Từ tháng 7.2009, Hải không thông báo với Báo Hải quan biết là ký hợp đồng in thêm 500 quyển “Báo Hải quan 10 năm một chặng đường”. Có 129 doanh nghiệp đăng quảng cáo trong ấn phẩm này, trong đó có 11 hợp đồng Hải sử dụng con dấu giả Báo Hải quan chi nhánh phía nam.

Hải còn thành lập Công ty CP truyền thông Hải Quan với mục đích là để các doanh nghiệp lầm tưởng rằng đây là đơn vị truyền thông của ngành hải quan. Hải đã cho in cuốn Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩuSổ tay nghiệp vụ hải quan rồi chỉ đạo nhân viên liên hệ với nhiều doanh nghiệp và tự xưng là cán bộ truyền thông hải quan để xin tài trợ hoặc hợp đồng quảng cáo. Bằng cách này, Hải và nhân viên ký hợp đồng với 467 doanh nghiệp.

Cơ quan công tố xác định bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngành hải quan, Trần Tuấn Hải đã chỉ đạo nhân viên của mình ký kết, lừa đảo của 201 doanh nghiệp với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.
 
Ngoài ra, Hải nhờ Huỳnh Thị Kim Oanh liên hệ với chị gái của Oanh là Huỳnh Thị Kim Yến (làm nghề in lụa) làm giả con dấu, tài liệu mẫu công văn, biểu giá và hợp đồng quảng cáo... có chữ ký và con dấu của các tổng biên tập, phó tổng biên tập nhiều tờ báo như Báo Người đại biểu nhân dân, Báo Thanh tra, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Lý luận chính trị... Ngày 22.4.2010, khi Trần Tuấn Hải đến nhận số tiền 30 triệu đồng của Công ty V-Probes Holdings thì bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang.

Hôm nay, tòa tuyên án.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.