Đâm chết công an, lãnh án tù

06/01/2012 09:10 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Vĩnh Long ngày 5.1 xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Anh Duy (SN 1994), Trần Trí Điểu (SN 1992) và Trần Lê Tuấn (SN 1994) cùng ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long về tội giết người.

(TNO) TAND tỉnh Vĩnh Long ngày 5.1 xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Anh Duy (SN 1994), Trần Trí Điểu (SN 1992) và Trần Lê Tuấn (SN 1994) cùng ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 17.8.2011, trung úy Nguyễn Thanh Tưởng, công an viên P.5 đi tuần tra gặp Duy và Tuấn dắt xe máy dẫn bộ. Do cả hai không xuất trình được giấy tờ xe nên trung úy Tưởng đề nghị đưa xe về đồn công an.

Cho rằng trung úy Tưởng muốn làm khó nên Duy và Tuấn mang theo hung khí theo dõi trung úy Tưởng để trả thù. Trưa 19.8, Duy, Tuấn và Điểu ngồi uống cà phê phát hiện trung úy Tưởng bèn nhào tới tấn công. Bị trúng hai nhát dao do Duy đâm, trung úy Tưởng ngã gục tử vong.

Tòa tuyên án Hồ Anh Duy 18 năm tù giam, Trần Trí Điểu 12 năm tù giam, Trần Lê Tuấn 5 năm tù giam.

Thanh Dũng

>> Y án giám đốc thuê xã hội đen giết đồng nghiệp
>> Hiệu trưởng giết người lãnh án chung thân
>> Tuyên tử hình "phù thủy" chuyên hạ độc người nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.