Cướp táo tợn giữa ban ngày

14/03/2012 03:50 GMT+7

Sáng 13.3, tại nhà số 108 đường 30 Tháng 4 (KP.1, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang) đã xảy ra một vụ cướp táo tợn.

Sáng 13.3, tại nhà số 108 đường 30 Tháng 4 (KP.1, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang) đã xảy ra một vụ cướp táo tợn.

Bà Lê Kim Điệp, chủ nhà trên cho biết hơn 6 giờ sáng, chồng bà chở con đi học. Một lúc sau, có người đột nhập vào nhà, đánh và dí roi điện vào người bà.

Bà tri hô liền bị hắn đánh đập dã man rồi giật lấy chiếc lắc đeo tay 2 lượng vàng 24K của bà, tháo chạy ra trước nhà.

Bà chạy theo đến cửa thì thấy 2 tên cướp lên xe nổ máy tẩu thoát, nên chỉ kịp tri hô rồi gục xuống. Do bị bà Điệp phản ứng quyết liệt nên chúng đã bỏ lại hiện trường chiếc lắc trong nón bảo hiểm và một cuộn dây điện.

Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.