Công an điều tra vụ “Tà phái… hai chỉ”

18/02/2011 10:44 GMT+7

Như Thanh Niên hôm qua thông tin, từ một người bán rau cải ở chợ thị trấn, bỗng dưng bà Trần Thanh Hằng (ngụ khóm 4, thị trấn U Minh, H.U Minh, Cà Mau) trở thành… Thánh cô Chủ trưởng môn phái “trường thi chính quy”. Điều lạ là ai muốn gia nhập môn phái “trường thi chính quy” phải có sợi dây chuyền 2 chỉ vàng và chiếc nhẫn bạc để bà Hằng thay “bề trên”… làm bùa! Do vậy, nhiều người gọi môn phái này là… đạo 2 chỉ.

Chiều 17.2, đại tá Lê Công Trường - Trưởng công an H.U Minh (Cà Mau) cho biết: Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh vụ việc, công an huyện đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm; không để chuyện mê tín “ông lên, bà xuống” như thế tái diễn.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.