Công an chưa xác định được các vụ trộm, cướp báo chí phản ánh

25/11/2011 00:29 GMT+7

Hôm qua 24.11, trả lời báo chí, trung tá Bùi Văn Thạo, người phát ngôn Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, trong tháng 10 và 11.2011, trên địa bàn TP xảy ra 60 vụ trộm, cướp tài sản công dân, trong đó có 3 vụ trộm, cướp tài sản khách du lịch nước ngoài.

* Bắt nhóm chuyên móc túi khách nước ngoài

Hôm qua 24.11, trả lời báo chí, trung tá Bùi Văn Thạo, người phát ngôn Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, trong tháng 10 và 11.2011, trên địa bàn TP xảy ra 60 vụ trộm, cướp tài sản công dân, trong đó có 3 vụ trộm, cướp tài sản khách du lịch nước ngoài. Cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra 15 vụ trộm, cướp; đề nghị xử lý 5 người.

>> Nha Trang: Rộ nạn trộm, cướp tài sản khách nước ngoài

Tuy nhiên, khi phóng viên dẫn ra 6 vụ trộm, cướp tài sản khách du lịch Nga mà Báo Thanh Niên số ra ngày 19.11 đã phản ánh và 3 vụ trộm cướp tài sản khách du lịch nước ngoài đã được trình báo tại P.Lộc Thọ ngày 21.11, thì trung tá Thạo cho biết: "Có thể người ta chưa báo lên cơ quan công an, chúng tôi mới tập hợp được số vụ này thôi".

* Ngày 24.11, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết đã bắt giữ nhóm trộm cắp tài sản người nước ngoài tại “khu phố Tây” ở Huế, trả lại tài sản cho một du khách Pháp. Ngày 18.11, ông Juan Hercent (quốc tịch Pháp) khi đi trên đường Chu Văn An, TP.Huế thì có một số người mời mua bưu thiếp, rồi móc túi lấy của ông 600 euro.

Công an P.Phú Hội đã điều tra và bắt giữ Nguyễn Thị Lộc (25 tuổi), Nguyễn Đoàn (13 tuổi), Hồ Thị Kim Liên (22 tuổi), Trần Văn Hiếu (16 tuổi) sống lang thang, làm nghề buôn bán rong cùng tang vật là số tiền mà các đối tượng này đã trộm của du khách. Trước đó, tại đường Phạm Ngũ Lão, TP.Huế, nhóm này đã móc túi lấy của một du khách nước ngoài 91 USD.

Thiện Nhân - Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.