Côn đồ chém cảnh sát hình sự

11/07/2011 00:25 GMT+7

* 2 cảnh sát bị thương nặng, 1 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ Rạng sáng qua 10.7, tại số nhà 124 phố Hồng Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa 2 nhóm thanh niên làm nhiều người bị thương. Đáng chú ý, 2 cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Hai Bà Trưng là Đặng Việt Quảng và Vũ Thái Sơn, trong lúc tham gia vây bắt đã bị các đối tượng hành hung trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức và Thanh Nhàn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0 giờ  ngày 10.7, qua tin báo của người dân về việc 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí tụ tập đánh nhau tại số 124 phố Hồng Mai, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Bạch Mai tổ chức lực lượng xuống giải quyết. Khi công an có mặt, các đối tượng bỏ chạy, để lại hiện trường ông Nguyễn Đức Công Thanh (SN 1963, ngụ 124 phố Hồng Mai) với thương tích khá nặng ở vùng đầu, mặt. Ngay lập tức, lực lượng công an một mặt cử người đưa nạn nhân đi cấp cứu, một mặt triển khai 3 cán bộ làm công tác bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra.

Trong lúc lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ thì có khoảng 10 thanh niên đi trên 1 chiếc xe  hiệu Kia Morning cùng 2 xe máy lao đến. Nhận định đây là  các đối tượng vừa tham gia vụ ẩu đả, ông Đặng Việt Quảng, Tổ trưởng tổ công tác cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Hai Bà Trưng, ra đứng chắn trước chiếc xe ô tô và hô to: “Công an đây, đề nghị các anh xuống xe”, thì bị đối tượng điều khiển ô tô húc thẳng vào khiến ông bắn vào tường bất tỉnh. Tiếp đó, 6 thanh niên đi trên hai xe máy mang theo dao kiếm ồ ạt xông vào tấn công hai cảnh sát hình sự còn lại. Trinh sát Vũ Thái Sơn bị đối tượng dùng kiếm chém sạt bả vai. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự của quận Hai Bà Trưng tới chi viện, bắt tại chỗ Vũ Long Thành (SN 1976, ngụ phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng).

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên là do mâu thuẫn trong một cuộc nhậu. Sau khi hỗn chiến bằng tay chân, hai bên gọi thêm đồng bọn đến để tiếp tục “nói chuyện phải quấy”.

Một nguồn tin cho biết người nhà của nạn nhân Nguyễn Đức Công Thanh đã nhận diện và trình báo cơ quan chức năng 3 nghi can “có số má” trong cuộc ẩu đả. Những người này đã bị tạm giữ. Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại.

Đến tối qua, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng cho biết hai cảnh sát hình sự của quận được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, ông Đặng Việt Quảng bị gãy xương đùi, còn ông Vũ Thái Sơn bị chém nhiều nhát vào tay, vai gây mất nhiều máu.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.