Chuẩn bị xét xử em trai Dương Chí Dũng

24/12/2013 18:14 GMT+7

(TNO) Theo dự kiến của TAND TP.Hà Nội, phiên xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 7 đến 8.1.2014.

Chiều nay 24.12, thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó chánh án TAND TP.Hà Nội xác nhận phiên xét xử vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8.1.2014.

Trong vụ án này, ông Dương Tự Trọng, nguyên đại tá, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu. Ông Trọng bị cáo buộc đã dùng quyền lực của mình để “ép” 3 cán bộ cấp dưới và một số đối tượng ngoài xã hội tổ chức cho anh trai mình là Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bỏ trốn.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao ban hành vào tháng 11 xác định ngoài ông Dương Tự Trọng còn có 6 bị can khác liên quan gồm: Vũ Tiến Sơn và Vũ Trọng Ánh (nguyên Phó phòng và cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.Hải Phòng); Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP.Hải Phòng); Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng), Phạm Minh Tuấn (ngụ quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Trần Văn Dũng (hành nghề tự do).
Theo cáo trạng, chiều 17.5.2012, trước khi bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái, Dương Chí Dũng đã bỏ trốn đến nhà bạn gái ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, Dương Tự Trọng là em trai Dũng gọi điện cho Vũ Tiến Sơn, Hoàng Văn Thắng thông báo việc Dũng sẽ bị khởi tố bắt giam nên phải tìm cách đưa Dũng đi trốn ở nước ngoài. Dũng được các đối tượng đưa xuống Quảng Ninh trốn qua Trung Quốc, nhưng sau đó thay đổi kế hoạch. Để che giấu hành vi, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn thống nhất giao cho Sơn liên lạc chỉ đạo. Sơn đã gọi điện cho Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng là đối tượng giang hồ chuẩn bị xe và đưa Dũng vào TP.HCM rồi qua Campuchia theo đường bộ vào tối 23.5.2012.
Tại Campuchia, Phong mua vé máy bay cùng Dũng sang Singapore để cho Dương Chí Dũng làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ. Tuy nhiên, khi đến Mỹ, Dương Chí Dũng không thể nhập cảnh vì có lệnh truy nã quốc tế của Interpol nên phải quay trở lại Campuchia. Gần 3 tháng ở trên đất Campuchia, Dũng hai lần thay đổi nơi ở, đồng thời được các đối tượng chuyển cho 24.000 USD để chi tiêu. Đến ngày 4.9.2012, Dũng bị cơ quan công an VN và Campuchia phối hợp bắt giữ.
Viện KSND Tối cao đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Cách đây 10 ngày, Dương Chí Dũng đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình vì tội tham ô tài sản và cố ý làm trái

Thái Uyên - Hoàng Trang

>> Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng - Kỳ 4: Lưới trời lồng lộng
>> Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng - Kỳ 3: 'Tình nghĩa giang hồ
>> Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng - Kỳ 2: Ai báo ‘tin mật’ ?
>> Ông Dương Tự Trọng bị điều tra việc sử dụng CMND giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.