Chủ siêu thị điện thoại lừa đảo bị phạt 18 năm tù

23/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 22.11, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Phạm Thị Hiền (40 tuổi, ở thị trấn Ngô Mây, H.Phù Cát) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc phải trả cho các bị hại 13 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Năm 2003, Hiền bắt đầu thực hiện kế hoạch mở rộng tiệm kinh doanh điện thoại di động tại nhà của mình lên thành siêu thị điện thoại bằng cách vay mượn tiền của nhiều người.

Sau đó, Hiền tiếp tục lấn sang mua bán nhà đất nhưng đều thất bại. Để che đậy thua lỗ và có tiền duy trì công việc làm ăn, trong vòng gần 4 năm, Hiền đã đi vay nợ hơn 17 tỉ đồng của bạn bè, bà con trong huyện với lãi suất từ 2,5 -7,5%/tháng. Tại tòa, Hiền khai nhận mới chỉ trả được 200 triệu đồng tiền gốc và 4,294 tỉ đồng tiền lãi, còn lại chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.