Chặn vụ vận chuyển trái phép qua biên giới 13.200 viên ma túy

25/03/2013 14:16 GMT+7

(TNO) Sau gần 3 tháng điều tra, xác minh và xác lập chuyên án, tại một địa điểm gần Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), lúc 17 giờ ngày 24.3, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) đã thực hiện thành công Chuyên án 647 L-V, bắt giữ 3 nghi phạm.

(TNO) Sau gần 3 tháng điều tra, xác minh và xác lập chuyên án, tại một địa điểm gần Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), lúc 17 giờ ngày 24.3, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) đã thực hiện thành công Chuyên án 647 L-V, bắt giữ 3 nghi phạm.

Các nghi phạm trên gồm: Thamsavan (41 tuổi), Laketngam (20 tuổi) và Kongketngam (28 tuổi, cùng trú tỉnh Savanakhet, Lào).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 13.200 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 ô tô hiệu Vigo mang biển kiểm soát Lào, 50 triệu kíp (tiền Lào) cùng một số tài liệu khác.

 
Các nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Phan Trung Phước

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại tỉnh Savanakhet (Lào), vận chuyển theo đường Xuyên Á qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và móc nối đối tượng người Việt Nam để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn tất thủ tục và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an nước bạn Lào để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Trung Phước - Nguyễn Phúc

>> Bắt ma túy, lòi ra lệnh truy nã
>> Mua bán ma túy, 3 bị cáo lãnh 36 năm tù
>> Khởi tố, bắt giam “nữ quái” buôn ma túy
>> Giấu ma túy, pháo trong dàn âm thanh
>> Ổ ma túy trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.