Cảnh sát 113 truy bắt cướp đến cùng

09/04/2012 19:50 GMT+7

(TNO) Trưa 9.4, tổ tuần tra gồm sáu cán bộ chiến sĩ trên ba xe mô tô đặc chủng thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 Công an TP.HCM phát hiện nạn nhân truy hô cầu cứu tại giao lộ An Dương Vương và đường số 26 (P.11, Q.6).

(TNO) Trưa 9.4, tổ tuần tra gồm sáu cán bộ chiến sĩ trên ba xe mô tô đặc chủng thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 Công an TP.HCM phát hiện nạn nhân truy hô cầu cứu tại giao lộ An Dương Vương và đường số 26 (P.11, Q.6).

Lập tức, các chiến sĩ tăng tốc truy đuổi theo hướng các tên cướp tháo chạy. Thượng úy Lê Thanh Trọng ép sát xe bọn cướp thì bất ngờ bị chúng quay sang tấn công.

Những phát súng chỉ thiên được bắn ra, nhưng những tên cướp vẫn ngoan cố chống cự. Sau cùng, hai tên cướp bị ép sát và khuất phục trước các chiến sĩ 113.

Tại cơ quan điều ra, bọn cướp khai nhận tên Trần Thanh Trúc và Võ Hoàng Gia (cùng 25 tuổi và ngụ P.12, Q.6).

Qua kiểm tra phát hiện chiếc xe gây án của bọn cướp mang biển số 59D1-115.46 đã được chế lại, có tốc độ rất cao, dùng để đi cướp.

Tang vật bị thu giữ là một chiếc túi xách, bên trong có tiền mặt, thẻ ngân hàng và giấy tờ, đã được trao trả lại cho nạn nhân Lâm Thị Hồng Vân (21 tuổi, ngụ Q.6) và anh Nguyễn Trọng Nhân (23 tuổi, ngụ Q.11).

Khánh Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.