Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền của nông dân

10/11/2011 00:14 GMT+7

Mấy ngày qua, nhiều nông dân nghèo ngụ tại xã Đông Bình (H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) điêu đứng khi biết tin ông Lê Ngọc Đạo (nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Đông Thuận, thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh Tây Đô) đã xin nghỉ việc.

Theo phản ánh của ít nhất 6 nông dân xã Đông Bình gửi đến cầu cứu cơ quan chức năng, từ tháng 6.2011, khi còn phụ trách địa bàn xã, do tin tưởng ông Đạo là cán bộ ngân hàng, nhiều hộ nông dân đã đưa tiền nhờ ông làm thủ tục đáo hạn, trả nợ cho ngân hàng với số tiền gần 300 triệu đồng mà không yêu cầu ông phải đưa chứng từ nộp tiền hay biên nhận. Đến nay mới phát hiện toàn bộ số tiền trên đã bị ông Đạo chiếm đoạt, chi xài cá nhân mà không nộp lại cho ngân hàng; nhiều người kéo đến nhà ông (ở đường 30.4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều) để đòi tiền, nhưng ông Đạo lánh mặt. Trong khi đó, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh Tây Đô xác nhận ông Đạo đã xin nghỉ việc từ ngày 29.9, nay không còn là nhân viên của ngân hàng nữa.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.