Bỏ lọt tội phạm, 3 sĩ quan và 2 công an viên bị khởi tố

24/09/2011 01:11 GMT+7

Hôm qua, tại Công an H.Tân Phú (Đồng Nai), Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện quyết định tống đạt khởi tố bị can đối với trung tá Đinh Công Luận, đội trưởng Đội CSĐT Công an H.Tân Phú; Huỳnh Văn Thơ (nguyên Trưởng công an thị trấn Tân Phú, nay đã nghỉ hưu); Võ Văn Nguyên (Phó công an thị trấn Tân Phú) và 2 công an viên Trần Đình Thái, Phan Văn Minh về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”. Riêng ông Luận và ông Nguyên bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, 3 bị can còn lại được tại ngoại.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 22.7.2009, Công an thị trấn Tân Phú bắt quả tang một sòng bạc ở Bến xe Quốc Cường (thị trấn Tân Phú), thu giữ tại chiếu bạc 5.150.000 đồng. 4 con bạc gồm Nguyễn Bá Hùng, Lê Hùng Cư, Phạm Thành Quân và Nguyễn Bảo Linh (đều ngụ thị trấn Tân Phú) ký vào biên bản phạm pháp quả tang, đồng thời khai nhận mỗi ván các đối tượng đánh với nhau từ 50 đến 200 ngàn đồng, số tiền 5.150.000 đồng trên chiếu bạc là tiền đánh bạc của các đối tượng.

Sáng 23.7.2009, Trần Đình Thái bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho ông Nguyễn Trọng Thu, đội phó Đội điều tra, Công an H.Tân Phú để điều tra theo thẩm quyền. Nhưng 9 giờ cùng ngày, trung tá Đinh Công Luận (đội trưởng) chỉ đạo ông Thu chuyển hồ sơ vụ việc trên ngược về Công an thị trấn Tân Phú. Khi hồ sơ được chuyển về, Thơ, Nguyên, Thái và Minh làm lại biên bản phạm pháp quả tang, ghi lại lời khai 4 con bạc, giảm số tiền bị bắt quả tang xuống còn 1 triệu đồng, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính Hùng, Cư, Quân và Linh về hành vi đánh bạc. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Cục Điều tra vào cuộc, làm rõ hành vi của các bị can trên và thấy có dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Hoài Nam - Đức Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.