Bianfishco kháng cáo

30/03/2012 03:25 GMT+7

Ngày 29.3, luật sư Nguyễn Kỳ Việt, người được bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco) ủy quyền tham gia quá trình tố tụng trong vụ 2 nông dân kiện Bianfishco đã nộp đơn kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm vụ án.

Ngày 29.3, luật sư Nguyễn Kỳ Việt, người được bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco) ủy quyền tham gia quá trình tố tụng trong vụ 2 nông dân kiện Bianfishco đã nộp đơn kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm vụ án.

Trong đơn kháng cáo, phía Bianfishco đề nghị cấp phúc thẩm xem xét 5 nội dung của bản án sơ thẩm đã tuyên, như: xem xét lại quan hệ pháp luật của vụ án được điều chỉnh theo luật Dân sự hay Kinh doanh thương mại để áp dụng việc tính lãi suất trả chậm trong số tiền mà Bianfishco còn nợ nông dân; án phí mà án sơ thẩm đã tuyên, buộc Bianfishco phải chịu là không đúng pháp luật...

Trước đó, ngày 16.3, TAND Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã xét xử sơ thẩm và tuyên chấp nhận đơn khởi kiện của 2 nông dân, buộc Bianfishco trả cho 2 nông dân Nguyễn Văn Liền và Phạm Thị Mai trên 18 tỉ đồng, án phí khoảng 1,5 tỉ đồng.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.