Bị chửi khùng, lấy dao đâm thủng bụng hàng xóm

19/01/2015 15:56 GMT+7

(TNO) Bị người hàng xóm nhậu say chửi khùng, một thanh niên dùng dao đâm nạn nhân thủng bụng.

(TNO) Bị người hàng xóm nhậu say chửi khùng, một thanh niên dùng dao đâm nạn nhân thủng bụng.

Ngày 19.1, TAND tỉnh Sóc Trăng, xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lý Huỳnh Ên (39 tuổi, ngụ ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 26.10.2013, ông Lý Vương (50 tuổi, ngụ cùng địa phương) uống rượu say chửi vợ là bà Lâm Thị Sà Bết. Bà Bết sợ bị chồng đánh nên bỏ qua nhà ông Ên trốn. Sau đó, ông Vương qua nhà Ên tìm vợ, tại đây ông Vương và Ên cự cãi nhau. Lúc này, ông Vương chửi Ên “mày là thằng khùng..." rồi bỏ về nhà. Bực tức do bị chửi khùng, Ên lấy dao chạy sang nhà ông Vương đâm nạn nhân thủng bụng. 
Ông Vương được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy kịch đến tính mang, nhưng bị thương tật 50%.
Ngoài mức án trên, Hội đồng xét xử còn buộc Ên bồi thường cho nạn nhân trên 50 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.