Bắt vụ vận chuyển 39 bánh heroin

14/04/2012 03:10 GMT+7

Sáng 9.4, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Công an tỉnh Bolikhamxay (Lào) phá một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Sáng 9.4, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Công an tỉnh Bolikhamxay (Lào) phá một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Vào khoảng 12 giờ ngày 8.4, tại H.Pakkading, tỉnh Bolikhamxay, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Xiêng Phêng (53 tuổi, trú tại bản Đông Cà Lau, Q.Sikhottabong, TP.Viêng Chăn, Lào) đang vận chuyển 39 bánh heroin (khoảng 15 kg) từ QL8A (Lào) vào địa bàn biên giới giáp với tỉnh Hà Tĩnh. Xiêng Phêng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nằm trong đường dây ma túy của Vũ Xuân Trường trước đây. Hiện nay vụ việc đang được các lực lượng cơ quan điều tra mở rộng.

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.