Bắt tên trốn lệnh truy nã 16 năm

18/03/2015 15:48 GMT+7

(TNO) Ngày 18.3, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Nguyễn Hoàng Sơn (36 tuổi, người trốn lệnh truy nã 16 năm) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 18.3, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Nguyễn Hoàng Sơn (tức Sơn chó con, 36 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào 19 giờ tối 17.3, PC52 đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Sơn tại xã Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), khi y đang lẩn trốn 2 lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản của Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).
Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1998, Sơn cùng với 9 người khác tham gia đường dây cướp và trộm cắp tài sản do Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cầm đầu. Ngày 25.6.1999, Công an huyện Châu Thành đã triệt phá băng nhóm này khi đang trộm cắp một chiếc xe gắn máy tại xã Đồng Khởi (huyện Châu Thành), riêng Sơn nhanh chân trốn thoát.
Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm của Tuấn thực hiện 24 vụ trộm cướp, trong đó Sơn tham gia thực hiện 3 vụ trộm (2 xe gắn máy và 1 xe đạp). Ngày 15.7.1999, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.
Sau khi trốn khỏi địa phương, Sơn đến Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tiếp tục trộm cắp tài sản nên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu phát lệnh truy nã vào tháng 2.2001. Sau đó, Sơn đến Bình Dương lẩn trốn, làm nghề thợ sơn tường, rồi cưới vợ và có 2 con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.