Bắt tên gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

19/03/2015 15:37 GMT+7

(TNO) Hôm nay 19.3, nguồn tin của PV Thanh Niên Online cho biết Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đồng Hới, Quảng Bình đã bắt được thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn.

(TNO) Hôm nay 19.3, nguồn tin của PV Thanh Niên Online cho biết Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đồng Hới, Quảng Bình đã bắt được thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Một mình gây ra 20 vụ trộm xe máy4 xe máy bị Quang lấy trộm được Công an TP.Đồng Hới thu giữ
Theo thông tin ban đầu, sau quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Đức Quang (51 tuổi, quê ở TP.Hà Tĩnh; tạm trú tại tổ dân phố 7, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới). Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 chiếc xe máy cùng 9 bánh xe máy tại tiệm phế liệu của ông Lê Văn Lịch (ở tổ dân phố 4, phường Bắc Lý).
Tại cơ quan công an, bước đầu Quang khai nhận đã gây ra 20 vụ trộm xe máy tại các chợ trên địa bàn TP.Đồng Hới. Thủ đoạn của Quang là lợi dụng người đi chợ vào buổi sáng không gửi xe mà dựng trước khu vực cổng chợ rồi vào mua hàng hóa. Quang bám theo bị hại, khi họ bắt đầu mặc cả mua bán thì y quay ra dùng chìa khóa tự chế mở khóa xe lấy trộm.
Một lãnh đạo Công an TP.Đồng Hới nhận xét: Nguyên nhân các vụ việc trên là do các bị hại chủ quan, không chịu gửi xe vào bãi mà dựng ven đường vào mua hàng cho nhanh nên kẻ gian đã tận dụng thời gian để trộm xe.
Nhậu xong, rủ nhau đi trộm xe 
Ngày 19.3, Công an phường 10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết cơ quan này vừa tạm giữ Võ Văn Hưng (22 tuổi) và Đặng Trúc Duy (23 tuổi) cùng ngụ TP.Mỹ Tho, bàn giao cho Công an TP. Mỹ Tho để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.  
Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Nga
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 19.3, sau khi đi nhậu về, Hưng và Duy nảy sinh ý định đi trộm xe máy đem cầm lấy tiền tiêu xài nên cả hai điều khiển xe máy BKS 63B9-423.17 trên quốc lộ 1A kiếm "con mồi". Khi chạy đến đoạn đường thuộc khu phố 2, phường 10, TP.Mỹ Tho thì thấy anh N. K. H đang nằm ngủ trên băng đá ven đường, bên cạnh có một xe máy hiệu AirBlade BKS 63R1-4847 trên xe vẫn còn chìa khóa, nên cả hai dừng xe lại. Hưng kêu Duy vào kiểm tra thì thấy anh H. ngủ say.
Sau đó, Hưng vào lấy xe đề máy nhưng không nổ, nghi ngờ xe hết xăng nên Hưng dùng đèn pin điện thoại mở nắp bình xăng kiểm tra và kêu Duy đi mua xăng. Đổ xăng xong, Duy lấy xe của Hưng chạy trước, Hưng lấy xe máy của anh H. chạy về hướng nội ô TP. Mỹ Tho, khi đến gần Bến xe Tiền Giang thì bị Công an phường 10 tuần tra bắt giữ.
Đến sáng cùng ngày Công an phường 10 đã mời Duy đến làm việc và tạm giữ xe máy của Hưng. Vụ việc đang được Công an TP. Mỹ Tho điều tra, làm rõ.
Thanh Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.