Bắt tạm giam nguyên chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân

04/07/2012 03:32 GMT+7

Sáng 3.7, cơ quan ANĐT, Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trường Sơn (60 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ (P.Lê Bình, Q.Cái Răng) về tội danh: làm, lưu hành các giấy tờ có giá giả.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình mua bán đất giữa ông Ngô Thuận Hiếu (45 tuổi, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng) và vợ chồng ông Sơn, vợ chồng ông này còn nợ lại ông Hiếu 3,1 tỉ đồng. Khi ông Hiếu đòi nợ, ông Sơn đã đưa cho ông Hiếu một sổ tiết kiệm không kỳ hạn thể hiện số tiền là 2,9 tỉ đồng.

Tháng 6.2011, ông Hiếu đem sổ tiết kiệm trên đi rút tiền thì bị từ chối vì nhân viên tín dụng phát hiện sổ tiết kiệm trên là sổ giả. Biết bị lừa, ông Hiếu đã làm đơn tố cáo ông Sơn gửi đến cơ quan điều tra.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.