Bắt quả tang hai nhân viên Vinapco trộm xăng máy bay

31/01/2015 08:23 GMT+7

Chiều 30.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên , Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi, nhân viên lái xe), Nguyễn Minh (39 tuổi, nhân viên kỹ thuật tra nạp, cả hai là nhân viên của Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không VN - Vinapco) và Đặng Trần Thanh Phong (32 tuổi, lái xe tải), Đỗ Thanh Tùng (25 tuổi) để củng cố hồ sơ điều tra về hành vi trộm cắp xăng máy bay.

Chiều 30.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi, nhân viên lái xe), Nguyễn Minh (39 tuổi, nhân viên kỹ thuật tra nạp, cả hai là nhân viên của Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không VN - Vinapco) và Đặng Trần Thanh Phong (32 tuổi, lái xe tải), Đỗ Thanh Tùng (25 tuổi) để củng cố hồ sơ điều tra về hành vi trộm cắp xăng máy bay.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 30.1, trong lúc chở xăng ra tiếp cho máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Dương, Minh đã lái xe bồn chở xăng ra sát hàng rào sân bay, rồi dùng ống tiếp xăng dài khoảng 100 m hút xăng từ xe bồn đưa qua thùng chứa trên xe tải do Phong, Tùng đợi sẵn ngoài hàng rào. Hút trộm được gần 800 lít xăng, cả nhóm bị lực lượng an ninh sân bay phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật, bàn giao cho Công an Q.Tân Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.