Bắt quả tang 2 người nhận tiền “chạy” vào đại học

11/09/2012 03:05 GMT+7

Tối qua, Công an P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bắt quả tang Nguyễn Thành Phương (32 tuổi, quê Đồng Nai) và Lê Quang Trung (32 tuổi, quê Bình Thuận) đang nhận tiền của người khác để "chạy" vào Trường ĐH Mở - bán công TP.HCM.

Tối qua, Công an P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bắt quả tang Nguyễn Thành Phương (32 tuổi, quê Đồng Nai) và Lê Quang Trung (32 tuổi, quê Bình Thuận) đang nhận tiền của người khác để "chạy" vào Trường ĐH Mở - bán công TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, Phương và Trung tự xưng là giáo viên ĐH Mở - bán công TP.HCM (nay là ĐH Mở TP.HCM), tìm gặp những gia đình có con em vừa thi rớt đại học khoe có khả năng "chạy" vào trường này mà không cần thi. Ngày 10.9, cả hai tìm gặp ông Lê Trường Thành (40 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại P.Tân Hiệp) đề nghị đưa 120 triệu đồng để "chạy" trường cho người quen của ông Thành. Khoảng 19 giờ 30, khi cả hai nhận trước 5 triệu đồng từ tay ông Thành thì bị bắt quả tang. Khám xét trong người Phương và Trung, công an phát hiện một danh sách ghi tên nhiều sinh viên nhờ "chạy" vào nhiều trường ĐH khác nhau. Công an P.Tân Hiệp đã bàn giao Trung và Phương cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.