Bắt nhóm dàn cảnh lừa xin tiền tại bệnh viện

24/05/2013 03:15 GMT+7

Ngày 22.5, Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM bắt nhóm chuyên giả người bị bệnh lừa xin tiền (ảnh) tại Bệnh viện (BV) Chấn thương - Chỉnh hình (Q.5), BV Bình Dân (Q.3).

Bắt nhóm dàn cảnh lừa xin tiền tại bệnh viện

Sáng 22.5, nhóm 5 người gồm Nguyễn Đình Duy (51 tuổi, ngụ Q.6), Nguyễn Công Cường (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Thị Ngọc Thúy (58 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Huỳnh Thị Hạnh (32 tuổi, ngụ Long An) và Đặng Thị Ngọc Kiều (25 tuổi, ngụ Long An) tập trung tại trước BV Chấn thương - Chỉnh hình để dựng lên “vở kịch” vào BV giả bị bệnh xin tiền người hảo tâm. Sau đó, ngồi trước khoa mổ ở lầu 2, Thúy giả làm người bị xuất huyết bao tử ôm bụng rên rỉ đau đớn. Kiều đóng vai con của Thúy ôm mẹ khóc nức nở vì không có tiền mổ cho mẹ đang phải chờ chết. Duy, Cường giả người chăm sóc bệnh nhân vô tình đi ngang qua, thấy tình cảnh đáng thương nên ủng hộ tiền cho Thúy chữa trị để “mồi” người khác, còn Hạnh có nhiệm vụ cảnh giới bảo vệ BV. Sau đó, Duy, Cường đi vận động mọi người xung quanh cho tiền giúp đỡ Thúy chữa bệnh. Gom được 1,2 triệu đồng, cả nhóm ra quán cà phê trước BV chia nhau thì bị trinh sát Đội 4 (PC45) ập đến bắt giữ.

Tại trụ sở công an, nhóm người này khai hành “nghề” trên được khoảng 1 tháng nay. Trước đó, tại BV Bình Dân, nhóm đã dàn cảnh giả bị bệnh lừa nhiều người hảo tâm được 2,3 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đàm Huy

>> Dàn cảnh đụng xe để chiếm đoạt vàng của chủ
>> Băng dàn cảnh móc túi chuyên nghiệp hầu tòa
>> Bắt băng dàn cảnh đụng xe trộm cắp tài sản
>> Dàn cảnh đặt cọc để chiếm đoạt tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.