Bắt người để đòi nợ

19/03/2012 16:17 GMT+7

(TNO) Khi phát hiện anh Đông đi cùng anh Trần Mạnh Dũng (SN 1979, ở Nguyễn Lương Bằng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), 5 đối tượng đã bắt hai anh lên xe ô tô đưa về khách sạn Hồng Hà ở ven hồ Suối Hai, H.Ba Vì (Hà Nội) để giam giữ.

(TNO) Chiều 19.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bắt 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Bình (SN 1970), Nguyễn Kim Đạt (SN 1986), Nguyễn Quốc Toản (SN 1992), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1988), đều cùng trú tại thôn 8, xã Ba Trại, H.Ba Vì, TP.Hà Nội, và Vũ Nam Long (SN 1983, ở Đê La Thành, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, tháng 3.2011, anh Nguyễn Xuân Đông (SN 1986, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) có vay của Bình 18 triệu đồng. Bình đòi nhiều lần, nhưng anh Đông chưa trả.

Tới ngày 15.3, Bình đã gọi Long, Đạt, Toản, Tuấn và ba đối tượng khác là Dũng, Nghĩa, Khánh (hiện chưa xác định được lai lịch) đi xe ô tô BKS 29A-445.40 tới khu công trường La Khê, Q.Hà Đông để gặp Đông nói chuyện nợ tiền.

Khi phát hiện anh Đông đi cùng anh Trần Mạnh Dũng (SN 1979, ở Nguyễn Lương Bằng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), các đối tượng trên đã bắt anh Đông và anh Dũng lên xe ô tô đưa về khách sạn Hồng Hà ở ven hồ Suối Hai, H.Ba Vì để giam giữ.

Tại khách sạn Hồng Hà, Đạt đánh và bắt anh Đông viết giấy nợ 46 triệu đồng. Sau đó, chúng bắt anh Đông gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền đến thì mới thả. 22 giờ ngày 16.3, khi gia đình anh Đông chuẩn bị đủ tiền thì được chúng hẹn đến đầu phố Thanh Vị, thị xã Sơn Tây để giao tiền cho bọn chúng.

Hà An

>> Cô gái trẻ bị chồng cầm tù suốt 7 năm
>> Tạm giữ 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.