Bắt nghi can lừa “chạy” chuyển trường

14/09/2012 03:25 GMT+7

Ngày 13.9, Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (37 tuổi, quê Hòa Bình) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào tháng 8.2012, Thành có quen với chị P.T.H (39 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài). Qua trao đổi, Thành biết chị H. đang dạy cấp 2 ở H.Đồng Phú (Bình Phước), cách nhà hơn 30 km và đang có ý định xin chuyển trường về TX.Đồng Xoài. Nghe vậy, Thành “nổ” rằng mình là cán bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, “chạy” cho chị H. chuyển trường về cho gần nhà với giá 22 triệu đồng.

Ngày 3.9, Thành gọi điện cho chị H. nói là đã lo xong, đợi đến ngày 12.9 sẽ có quyết định chính thức chuyển công tác. Không nghi ngờ, chị H. đưa trước cho Thành 10 triệu đồng và hẹn sau khi nhận quyết định sẽ trả số tiền còn lại. Ngày 10.9, Thành tiếp tục điện thoại cho chị H. yêu cầu đưa tiếp 12 triệu. Nghi ngờ mình bị lừa vì năm học mới đã khai giảng nên chị H. đã đến công an tố cáo.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.