Bắt nghi can hại chết cha ruột

04/07/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương ngày 3.7 đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt được nghi can Nguyễn Phước Nguyên (29 tuổi, quê An Giang) theo lệnh truy nã về hành vi giết người.

(TNO) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương ngày 3.7 đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt được nghi can Nguyễn Phước Nguyên (29 tuổi, quê An Giang) theo lệnh truy nã về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 5.2008, tại KP4, P.An Phú, TX.Thuận An (Bình Dương) giữa ông Phan Văn Lầu (51 tuổi, cha ruột Nguyên) và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Do bênh vực mẹ, Nguyên đã dùng dao đâm chết ông Lầu rồi bỏ trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời phát lệnh truy nã Nguyên.

Qua điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Nguyên đang lẩn trốn tại An Giang nên tổ chức bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Dương điều tra, làm rõ.

Đỗ Trường

>> Nghịch tử bị cha trói chết
>> Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 7: Nghịch tử rao giảng “cứu chúng sinh”
>> Án tù cho nghịch tử
>> Y án 14 năm tù nghịch tử "chích điện" mẹ ruột
>> Đánh chết nghịch tử
>> Nghịch tử đốt nhà gây họa
>> Nghịch tử sát thân phụ
>> Nghịch tử lên kế hoạch giết cả nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.