Bắt nghi can 17 tuổi hiếp dâm rồi giết nạn nhân

28/10/2013 11:10 GMT+7

(TNO) Ngày 28.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Dương, bắt khẩn cấp Trần Anh Phi (17 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi hiếp dâm trẻ em, giết người, cướp tài sản.

(TNO) Ngày 28.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Dương, bắt khẩn cấp T.A.P (17 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi hiếp dâm trẻ em, giết người, cướp tài sản.

Trước đó, sáng 26.10, người thân trong gia đình phát hiện em N.T.P.D (11 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, Phú Giáo), chết tại nhà một cách bất thường liền báo với cơ quan công an.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 8.2012, P. có quan hệ quen biết với chị gái của D.

Khoảng từ tháng 5.2013, P. đến nhà D. làm thuê và ở lại đây.

Ngày 24.10, giữa P. và chị gái của D. xảy ra mâu thuẫn nên P. bỏ đi khỏi nhà D.

Khoảng 14 giờ ngày 26.10, P. đi xe máy quay lại nhà để tìm chị gái của D. nhưng không gặp.

Thấy D. ở nhà một mình, P. nảy sinh ý định hiếp dâm nên xuống bếp lấy dao khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân, lo sợ bị tố giác, P. đã bóp cổ nạn nhân cho đến chết và cướp 1 đôi bông tai, 1 chiếc vàng và 1 điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Đỗ Trường

>> 3 nghi can vị thành niên đột nhập nhà để trộm cướp và hiếp dâm
>> Bắt kẻ giết rồi hiếp dâm bà cụ 71 tuổi
>> Lãnh 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.