Bắt một sinh viên làm giả thẻ thanh toán tiền

23/12/2014 03:00 GMT+7

Khoảng 17 giờ ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hiếu (ảnh - 19 tuổi, ở KV.7, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, sinh viên năm 2 một trường ĐH ở TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 17 giờ ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hiếu (ảnh - 19 tuổi, ở KV.7, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, sinh viên năm 2 một trường ĐH ở TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt một sinh viên làm giả thẻ thanh toán tiền
Theo thông tin ban đầu, Hiếu đã làm giả thẻ thanh toán tiền, đến một cửa hàng bán điện thoại ở TP.Quy Nhơn mua 3 điện thoại iPhone 6 bằng hình thức thanh toán qua thẻ. Nhân viên bán hàng không kiểm tra kỹ trong khi quét thẻ nên Hiếu mua được hàng, sau đó đem bán lại để lấy tiền mặt tiêu xài. Khi Hiếu quay lại cửa hàng trên để tiếp tục mua điện thoại thì bị nhân viên cửa hàng phát hiện, báo công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.