Bắt khẩn cấp 3 người nước ngoài trong vụ sản xuất đĩa sex

23/12/2014 03:00 GMT+7

Tin từ Viện KSND TP.Hải Phòng hôm qua cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 2 người nước ngoài là Heng Lian Choo (quốc tịch Singapore) và Huang Sheng Ping (quốc tịch Trung Quốc), là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Huge Gain Holdings, có trụ sở tại KCN Đồ Sơn (P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng). Cùng bị bắt còn có Xu Quan Sheng (người Trung Quốc), Phạm Thị Lãm và Vũ Thị Hằng, là nhân viên công ty kể trên.

Tin từ Viện KSND TP.Hải Phòng hôm qua cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 2 người nước ngoài là Heng Lian Choo (quốc tịch Singapore) và Huang Sheng Ping (quốc tịch Trung Quốc), là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Huge Gain Holdings, có trụ sở tại KCN Đồ Sơn (P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng). Cùng bị bắt còn có Xu Quan Sheng (người Trung Quốc), Phạm Thị Lãm và Vũ Thị Hằng, là nhân viên công ty kể trên.

Ngày 16.12, Công an TP.Hải Phòng kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Huge Gain Holdings đang sản xuất lượng lớn đĩa CD, VCD, DVD chứa hình ảnh khiêu dâm để bán tại VN và xuất khẩu. Theo cơ quan công an, hoạt động sản xuất tại đây được tổ chức tinh vi, chặt chẽ, thường xuyên thay đổi nhân viên. Công nhân sản xuất theo lô hàng đánh mã số và không biết nội dung bên trong. Công ty bắt đầu sản xuất các loại đĩa có nội dung đồi trụy với số lượng lớn từ năm 2013. Hằng tháng, công ty xuất khẩu ra nước ngoài 3 container 40 feet (khoảng trên 2 triệu bản đĩa/container). Cuối tháng 11 và 12.2014, công ty sản xuất số lượng lớn, có ngày tới 145.000 bản. Khi bị kiểm tra, trong kho có hơn 100.000 bản đĩa đã được in nhãn, chuẩn bị xuất khẩu.
Công ty TNHH Huge Gain Holdings có giấy phép đầu tư từ năm 2003, đăng ký kinh doanh là gia công đĩa quang học, có 38 nhân viên, trong đó có 1 người Singapore, 2 Indonesia, 4 Trung Quốc, 31 người VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.