Bắt kẻ lừa đảo sau 11 năm bỏ trốn

13/04/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 12.4 đã bắt Nguyễn Đức Duẫn (32 tuổi, quê Hải Dương) là nhân viên đang công tác tại Phòng Điều độ Điện lực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo quyết định truy nã của Công an TP.Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 12.4 đã bắt Nguyễn Đức Duẫn (32 tuổi, quê Hải Dương) là nhân viên đang công tác tại Phòng Điều độ Điện lực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo quyết định truy nã của Công an TP.Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2001, khi đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, Duẫn đã lừa chủ cửa hàng gần trường mình học xe Dream rồi mang bán lấy tiền.

Biết cơ quan công an đang điều tra, Duẫn đã trốn vào TP.HCM.

Tại đây, Duẫn ôn thi và đậu vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Duẫn xuống TP.Vũng Tàu, xin vào làm việc tại Điện lực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 2 năm nay.

Nguyễn Long

>> Đánh CSGT, giảng viên đại học lãnh án
>> Trục lợi từ thí sinh
>> Giả danh CSGT
>> Ngồi tù mà vẫn lừa đảo
>> Bắt cựu "hiệp sĩ" theo lệnh truy nã
>> Tạm giữ 43 người nước ngoài dùng công nghệ cao lừa đảo
>> “Nữ đại gia hột xoàn” lãnh án tù chung thân
>> Nhân viên tham ô công quỹ, lãnh 20 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.