Bắt kẻ buôn bán phụ nữ sau 4 năm lẩn trốn

15/06/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Ngày 15.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau 4 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã Phạm Thị Tanh (ở xã Ba Vì, H.Ba Tơ) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo cơ quan công an, năm 2004, sau khi bị lừa bán sang Quảng Tây (Trung Quốc) ép làm gái mại dâm, một “tú bà” đã hướng dẫn Tanh trở về quê dụ dỗ các cô gái đưa sang Trung Quốc.

Tháng 8.2008, Tanh cùng đồng bọn đưa chị P.T.D (20 tuổi), P.T.C (30 tuổi, cùng ở H.Ba Tơ) và Đ.T.N (28 tuổi, ở H.Sơn Tây) sang Trung Quốc bán với giá 17.000 nhân dân tệ.

Đến đầu tháng 9.2008, Tanh cùng Phạm Văn Thào và Phạm Thị Sô (đều 19 tuổi, ở H.Ba Tơ) câu kết với Đào Văn Thu (27 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên), trong lúc tiếp tục chuẩn bị đưa chị Đ.T.B và Đ.T.C (đều 24 tuổi, ở H.Sơn Hà) bán sang Trung Quốc thì bị Công an H.Mộ Đức mật phục bắt quả tang. 

Sau khi bị bắt, do có thai nên Tanh được tại ngoại. Tuy nhiên, một thời gian sau, Tanh bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi buôn bán phụ nữ.

Hiển Cừ

>> Trung Quốc bắt 7 kẻ buôn bán phụ nữ Việt
>> Bắt hai kẻ tổ chức mại dâm và buôn bán phụ nữ
>> Bắt hai kẻ buôn bán phụ nữ
>> Vào tù vì buôn bán phụ nữ, trẻ em
>> Đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.