Bắt hai trùm gỗ lậu

23/05/2013 15:32 GMT+7

(TNO) Ngày 23.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đã bắt hai trùm gỗ lậu ở xã Đắk Nhau, Bù Đăng (Bình Phước).

Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của hai trùm gỗ lậu Ngô Đình Quang (39 tuổi) và Nguyễn Văn Chở (45 tuổi, cùng trú tại xã Đắk Nhau, H.Bù Đăng, Bình Phước).

Cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 100 lóng gỗ, phách gỗ với khối lượng gần 200 m3 (thuộc gỗ nhóm II đến nhóm VIII) được tập kết trong xưởng gỗ của Quang và Chở, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Toàn bộ số gỗ trên đều không có giấy tờ, nguồn gốc hợp pháp.

Bước đầu, Quang và Chở khai nhận toàn bộ số gỗ trên do Quang thuê một số người khai thác, vận chuyển trái phép từ khu vực rừng biên giới thuộc H.Tuy Đức (Đắk Nông).

Để phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển gỗ lậu, Quang đầu tư mua hai ô tô đồng thời bố trí người chuyên chạy xe máy đi trước dò đường nhằm phát hiện lực lượng chức năng chốt chặn. 

Ngoài ra, Quang còn đứng ra bảo kê cho một số “đầu nậu” tham gia vận chuyển gỗ trái phép từ tỉnh Đắk Nông về Bình Phước.

Theo đó, nếu trong quá trình vận chuyển gỗ lậu mà bị lực lượng chức năng bắt giữ, Quang sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngược lại, sau mỗi chuyến vận chuyển trót lọt, các đầu nậu sẽ nộp cho Quang từ  tám đến mười triệu đồng tiền “bảo kê”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phan Bá

>> Cuộc chiến không cân sức giữa kiểm lâm và "trùm" gỗ lậu Hai Chi
>> Hạt trưởng, hạt phó kiểm lâm ra tòa
 >> 15 lâm tặc đánh kiểm lâm bị thương
>> Công an “làm luật” kiểm lâm lãnh án 8 năm tù
>> Tấn công kiểm lâm để đánh tháo gỗ lậu
>> Vụ lâm tặc trốn thoát ngay trụ sở kiểm lâm: Công an tỉnh vào cuộc
>> Kiểm lâm nổ súng, một người bị thương
>> Cách chức một trạm trưởng trạm kiểm lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.