Bắt hai chị em dọa nổ mìn, tống tiền chủ tiệm vàng

12/09/2013 02:30 GMT+7

Lúc 16 giờ ngày 11.9, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt quả tang Trần Tuấn Ngọc (15 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai) và Trần Thị Diễm Mai (25 tuổi, chị gái Ngọc, ngụ xã Ninh Gia, Đức Trọng) đe dọa nổ mìn để tống tiền chủ tiệm vàng Kim Thông (thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng).

Lúc 16 giờ ngày 11.9, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt quả tang Trần Tuấn Ngọc (15 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai) và Trần Thị Diễm Mai (25 tuổi, chị gái Ngọc, ngụ xã Ninh Gia, Đức Trọng) đe dọa nổ mìn để tống tiền chủ tiệm vàng Kim Thông (thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng).

Trước đó, bà Huỳnh Thị Tuyết (49 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Thông) nhận được điện thoại của một người lạ (nam giới) đe dọa sẽ cho nổ mìn phá tung tiệm vàng nếu bà không giao nộp cho hắn 5 chỉ vàng. Kẻ tống tiền yêu cầu bà Tuyết đưa 5 chỉ vàng đến để dưới gốc cây bồ đề, gần tượng Phật ở ngã ba đèo Prenn rẽ vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Đúng hẹn, chiều 11.9, bà Tuyết vượt 30 km từ Đức Trọng đến vị trí cây bồ đề đặt 5 chỉ vàng “giao nộp” cho kẻ tống tiền. Ít phút sau, Ngọc và Mai từ xe taxi bước xuống, tiến lại cây bồ đề lấy 5 chỉ vàng. Công an H.Đức Trọng đã tóm gọn 2 chị em. Bước đầu, Ngọc và Mai khai do không có tiền tiêu xài, nên nảy “sáng kiến” gọi điện đe dọa chủ tiệm vàng để tống tiền.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.