Bắt giữ kẻ sát hại nhân viên ngân hàng

03/11/2011 00:25 GMT+7

Sáng 2.11, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh An Giang cho biết PC45 đã bắt được nghi can Trần Hoàng Hồ (SN 1993, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên) - là dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự P.Mỹ Xuyên, về hành vi giết người.

Theo khai nhận ban đầu, ngày 28.10, do bỏ trực, bị Ban Chỉ huy quân sự P.Mỹ Xuyên kiểm điểm, Hồ sinh ra bất mãn, nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản rồi trốn lên TP.HCM. Khoảng 21 giờ ngày 31.10, bất ngờ anh Huỳnh Ngọc Vinh (SN 1983, ngụ P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) - là nhân viên Ngân hàng Á Châu CN tỉnh An Giang và là bạn của Hồ, chạy xe máy đến chở Hồ đi chơi.

Khi đi với anh Vinh, Hồ có mang sẵn con dao để trong túi xách. Thấy anh Vinh có xe, máy vi tính xách tay, điện thoại di động và nghĩ anh Vinh là nhân viên ngân hàng sẽ có mang theo nhiều tiền nên Hồ đã nảy sinh ý định giết người cướp của. Khoảng 21 giờ 20, khi anh Vinh chạy xe đến khu vực vắng thuộc khu dân cư Sao Mai thì Hồ kêu dừng xe. Anh Vinh vừa dừng thì Hồ lấy dao đâm liên tiếp 14 nhát làm anh chết tại chỗ. Trong lúc ra tay, do anh Vinh chống cự, Hồ bị trượt tay, tự đâm trúng 2 vết vào chân phải của mình, máu chảy ra nhiều gần kiệt sức nên Hồ bỏ xe máy và máy vi tính xách tay vừa cướp được cách hiện trường khoảng 50m, rồi đón xe đến bệnh viện băng bó vết thương. Tại đây, Hồ bị bắt.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.