Bắt giữ hai kẻ cướp giật

24/11/2010 10:38 GMT+7

(TNO) Ngày 24.11, lực lượng Phòng chống tội phạm cướp giật TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ và làm rõ hai đối tượng (ảnh) thực hiện hành vi giật điện thoại của chị N.T.P.Tr (17 tuổi, trú tổ 8, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng). >> Đà Nẵng thành lập lực lượng chống cướp giật >> Chặn đứng vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

Trước đó, tối 22.11, chị Tr. đang nghe điện thoại trên đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì bị hai nam thanh niên điều khiển xe gắn máy Nouvo LX màu trắng, BKS 73V1-6241 giật điện thoại.

Đến trưa 23.11, chị Tr. phát hiện chiếc xe gắn máy của hai kẻ cướp giật dựng trước một cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Hoàng Diệu (Q.Hải Châu).

Khi thấy hai người điều khiển xe đi, chị Tr. bám theo và điện báo cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Công an TP Đà Nẵng đang tuần tra trên đường.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp với lực lượng Chống tội phạm cướp giật triển khai truy đuổi.

Đến đường Nguyễn Văn Cừ, hai thanh niên trên ngã xe và bị bắt giữ.

Cả hai khai nhận tên là Nguyễn Văn Thình (22 tuổi, trú xã Thái Thủy) và Nguyễn Thế Công (23 tuổi, trú tại xã Dương Thủy, cùng huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Qua khám xét, Thình và Công mang theo khoảng 3 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 2 kìm cộng lực, nhiều giấy tờ xe khác.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

tang vật
Tang vật vụ việc

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.