Bắt giám đốc sử dụng tài sản trái phép

04/10/2011 01:36 GMT+7

Hôm qua 3.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1975) - Giám đốc Công ty CP kỹ thuật Đông Nam Á (trụ sở tại Hà Nội) về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.

Vụ án đã được cơ quan công an ra quyết định khởi tố vào 3.2011. Thông tin ban đầu cho biết, năm 2007, ông Tuấn ký một số hợp đồng kinh tế bán 4.530 tấn thép Trung Quốc có giá trị gần 58 tỉ đồng cho Nhà máy đóng tàu Bến Thủy (trụ sở tại H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Thực hiện các hợp đồng này, Nhà máy đóng tàu Bến Thủy đã chuyển cho ông Tuấn 15,8 tỉ đồng, nhưng sau 2 tháng, ông Tuấn chỉ chuyển số hàng hóa trị giá khoảng 1 tỉ đồng. Từ đó đến nay, mặc dù đối tác nhiều lần yêu cầu nhưng phía Công ty CP kỹ thuật Đông Nam Á không trả hàng cũng không hoàn lại tiền.

 Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.