Bắt cóc để đòi nợ

07/05/2013 02:44 GMT+7

Hôm qua 6.5, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Nghĩa (tức Dũng “chùa”, 37 tuổi, ngụ Q.1) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Dương Thị Bích Liễu (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi che giấu tội phạm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trước đó ông V.Đ.Thăng (49 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đã mượn của bà Liễu 170 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên Liễu nhờ Nghĩa đòi giùm và hứa sẽ chia 50% số tiền đòi được. Ngày 3.5, bà Liễu phát hiện ông Thăng đang ngồi trong một tiệm hớt tóc ở P.7 (Q.Gò Vấp) liền gọi cho Nghĩa. Nghĩa điều động 2 “đàn em” tên Long và Hoàng (chưa rõ lai lịch) đến bắt ông Thăng đưa về nhà trọ của Nghĩa ở Q.12 tra tấn buộc trả tiền. Sau đó, Nghĩa cùng 2 đàn em áp tải đưa ông Thăng về một khách sạn ở P.9 (Q.Gò Vấp) nhốt ở đây và cho người canh giữ; yêu cầu gọi điện thoại để người nhà mang tiền lên chuộc. Lợi dụng sơ hở, rạng sáng 4.5, ông Thăng đã trốn thoát đến Công an Q.Gò Vấp trình báo. Ngay sau đó, Công an Q.Gò Vấp đã tiến hành bắt khẩn cấp Nghĩa, Liễu và hai người này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.