Bắt “chuyên gia” lừa đảo bằng sổ đỏ giả

04/07/2012 03:06 GMT+7

Ngày 3.7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Tố Nga (41 tuổi, ngụ thị trấn Phước Bửu, H.Xuyên Mộc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 13.9.2011, Nga mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) diện tích 338 m2 thế chấp cho bà Nguyễn Thị Nguyện (52 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) để vay 300 triệu đồng. Khoảng 3 tuần sau, Nga đến nhà bà Nguyện mượn lại sổ đỏ rồi đem chuyển nhượng cho bà Lê Thị Mười (53 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) với giá 200 triệu đồng.

Khi bà Mười đến UBND H.Xuyên Mộc làm thủ tục chuyển nhượng thì bị Phòng TN-MT phát hiện sổ giả nên thu hồi. Tiếp đến, ngày 24.9.2011, Nga mang sổ đỏ (diện tích 287 m2) thế chấp cho bà Phan Thị Lệ (54 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) để vay 130 triệu đồng. Do Nga không trả được nợ nên bà Lệ mang sổ đỏ đi làm thủ tục sang tên thì cũng phát hiện là giả.

Cũng với sổ đỏ giả khác, ngày 26.9.2011, Nga đem đến TP.Vũng Tàu chuyển nhượng cho chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi) với số tiền 200 triệu đồng. Khi chị Phương đến UBND H.Xuyên Mộc làm thủ tục chuyển nhượng mảnh đất trên thì phát hiện đây là giấy giả... Sau khi lừa 5 nạn nhân với số tiền gần 1 tỉ đồng, Nga trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt giữ.

           Nguyễn Long

>> Bắt nữ quái chuyên lừa đảo bằng sổ đỏ giả
>> Làm sổ đỏ giả đi thế chấp vay tiền
>> Dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo
>> Bắt đối tượng làm sổ đỏ giả, lừa bán đất
>> Bắt giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo
>> Dùng sổ đỏ giả vay tiền
>> Hàng loạt ngân hàng mất tiền tỉ vì "ôm" sổ đỏ giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.