Bắt chủ hụi chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng rồi bỏ trốn

21/12/2014 05:43 GMT+7

Ngày 20.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết lực lượng cảnh sát truy nã đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Xuyến (50 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Tiểu Cần, Trà Vinh) sau gần 2 năm lẩn trốn, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 10 tỉ đồng.

Ngày 20.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết lực lượng cảnh sát truy nã đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Xuyến (50 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Tiểu Cần, Trà Vinh) sau gần 2 năm lẩn trốn, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 10 tỉ đồng.

Theo hồ sơ truy nã, từ 2010 - 2012, lợi dụng lòng tin của nhiều người tại các xã Tân Hòa, Long Thới (H.Tiểu Cần) và H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), bà Xuyến đứng ra làm chủ khoảng 30 dây hụi góp vốn bằng tiền, vàng.
Trong quá trình làm chủ hụi, bà Xuyến lấy tiền của hụi viên tiêu xài dẫn đến mất khả năng chi trả. Đầu tháng 10.2012, bà Xuyến tuyên bố bể hụi và còn thiếu nợ hơn 75 hụi viên tổng số tiền trên 8 tỉ đồng và 435 chỉ vàng 24K.
Sau đó, bà Xuyến bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Thị Xuyến.

Trong quá trình bỏ trốn, bà Xuyến thay đổi họ tên thành Huỳnh Thị Hà. Tuy nhiên, lực lượng truy xét kết hợp công an địa phương bắt được bà Xuyến tại ấp Khúc Chéo A, xã Tân Phong (H.Giá Rai, Bạc Liêu) và di lý về Công an tỉnh Trà Vinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.