Bắt 8 nghi can trộm xe container vải

13/04/2012 03:58 GMT+7

Ngày 12.4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM quyết định tạm giữ 8 nghi can trong vụ trộm chiếc xe đầu kéo chở container vải.

Ngày 12.4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM quyết định tạm giữ 8 nghi can trong vụ trộm chiếc xe đầu kéo chở container vải.

Trong 8 nghi can, ngoài Lương Văn Học (SN 1971, quê Bình Dương) còn lại đều ở TP.HCM, gồm: Nguyễn Lâm Vũ Phong (SN 1991, ngụ H.Củ Chi), Nguyễn Đức Tín (SN 1990, tạm trú Q.Thủ Đức), Lê Đình Đức (SN 1982) và Huỳnh Công Khanh (SN 1978, cùng ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn Thanh Sơn (tên gọi khác là Bảy, SN 1971, ngụ Q.6), Nguyễn Thị Thảo (SN 1970, ngụ Q.Tân Phú) và Trần Đức Thành (SN 1970, ngụ Q.Tân Phú).

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 28.3, Công ty TNHH hậu cần Thịnh Ánh Dương (Q.Tân Phú) thuê doanh nghiệp vận tải của ông Nguyễn Văn Chi (ngụ Q.Thủ Đức) vận chuyển container vải trị giá khoảng 50.000 USD từ cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) đi Campuchia. Ông Chi phân công tài xế Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, quê Đồng Nai) điều khiển xe đầu kéo đến vận chuyển hàng.


Phong (thứ 2 từ phải qua) và các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Thay vì chở hàng qua Campuchia, rạng sáng 29.3, Hiếu lái xe container đến cầu vượt (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) thuê Học tổ chức bốc xếp số vải trên qua 3 xe tải do Hiếu thuê, chở về Q.Tân Phú bán cho Thảo (chủ cửa hàng vải) với giá hơn 300 triệu đồng. Tiếp đó, Hiếu nhờ Tín chạy xe container xuống H.Bình Chánh bán rờ moóc và container cho Đức với giá 76 triệu đồng, Đức bán lại cho Khanh giá 110 triệu đồng. Do đầu kéo bán không được nên Hiếu chỉ đạo Tín chạy đến QL1A (đoạn gần trạm thu phí, Q.Bình Tân) vứt lại bên đường.

Trong khi đó, đến hẹn đối tác báo vẫn chưa nhận được hàng nên phía Công ty Thịnh Ánh Dương gọi hỏi ông Chi. Ông Chi tìm Hiếu nhưng không liên lạc được. Nhận được tin báo, các trinh sát của PC45 đã xác minh hồ sơ tài xế Hiếu và khi lần ra nơi cư trú của y mới biết toàn bộ hồ sơ xin việc là giả. Bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại H.Củ Chi chiều 10.4, Hiếu khai tên thật là Nguyễn Lâm Vũ Phong (SN 1991). Do thua bạc thiếu nợ nên y làm hồ sơ giả xin vào lái xe container để tìm cách gây án.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.