Bắt 4 đối tượng tàng trữ súng trái phép

16/10/2011 16:15 GMT+7

(TNO) Vào lúc 3 giờ sáng ngày 16.10, tổ tuần tra Công an TP.Hà Nội phát hiện và thu giữ 4 khẩu súng của 4 đối tượng khả nghi tại khu vực ngã ba Nguyên Hồng - Thành Công. Tang vật bị thu giữ gồm: 2 khẩu súng colt, 1 súng bắn đạn ghém và 1 khẩu súng bắn điện.

Các đối tượng khai nhận là Ngô Sỹ Thiệp (SN 1974, ở phố Sơn Tây, Q.Đống Đa, có 2 tiền án), Trương Hồng Việt (SN 1989, tổ 69, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) và Phạm Bạch Vân (SN 1971, Trại Găng, Q.Hai Bà Trưng). Bốn người này cùng tang vật vụ án đã được chuyển về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, 23 giờ 45 ngày 15.10, tổ tuần tra Đại đội Đặc nhiệm 11 khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ 185 Chùa Láng, P.Láng Thượng đã phát hiện 2 thanh niên đi 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Trong lúc tiến hành kiểm tra, một đối tượng rút bình xịt hơi cay xịt vào mặt chiến sĩ cảnh sát cơ động rồi bỏ chạy vào ngõ 1194 Chùa Láng. Đối tượng còn lại điều khiển xe máy SH không biển số lao thẳng vào đầu xe của tổ công tác. Được nhân dân giúp đỡ, tổ công tác đã bắt được đối tượng đi xe máy SH chuyển về Công an P.Láng Thượng.

Tại công an phường, đối tượng khai là Lê Tuấn Anh (SN 1978, ở chung cư Thành Công, Q.Ba Đình), còn đối tượng bỏ chạy là Đỗ Đông Bắc (SN 1990, ở Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Kiểm tra trong người và túi xách của đối tượng thu được 193 viên nén màu trắng có ký hiệu W - nghi thuốc lắc, 7 viên màu hồng, 4 dao nhọn, 1 bình xịt hơi cay, 1 máy ảnh, 1 máy tính bảng iPad và 90 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.