Bắt 30 nghi can trong băng giang hồ Cương “Cầu Xéo”

04/09/2012 03:25 GMT+7

Ngày 3.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 30 nghi can trong băng giang hồ do Nguyễn Đức Cương (tức Cương “Cầu Xéo”, ngụ H.Long Thành) cầm đầu về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, “cố ý gây thương tích”...

Theo điều tra, từ năm 2010, Cương lấy khu vực Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, H.Long Thành) làm cát cứ, đứng ra tụ tập đàn em để thực hiện việc bảo kê, đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc dọc tuyến QL51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu về H.Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cương sử dụng một người tên là Dương “pê đê” làm “phó tướng”. Để lấy “số má” tại khu vực này, Cương đã từng gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích tại H.Long Thành; sau đó thực hiện các phi vụ đòi nợ thuê, chém người đẫm máu, gây bất an trong xã hội.

Sau khi thu thập chứng cứ, Công an Đồng Nai quyết định thành lập ban chuyên án để triệt phá. Rạng sáng 3.9, đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó giám đốc Công an Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác trong ban chuyên án bắt giữ 30 nghi can, trong đó có Cương “Cầu Xéo”. Ngoài ra, khi khám xét nhà Dương “pê đê”, công an đã thu giữ 3 khẩu súng và rất nhiều hung khí, tài liệu liên quan đến hoạt động của các băng nhóm này.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.