Bắt 3 nghi phạm hỗn chiến ở quán bar

27/09/2012 03:05 GMT+7

Chiều 26.9, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Lê Quốc n (20 tuổi), để điều tra làm rõ về hành vi giết người và Vũ Huy Đệ (20 tuổi), Trần Đình Vương (22 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.Gò Vấp), về hành vi gây rối trật tự công cộng.

* 1 người chết, 4 người trọng thương

Chiều 26.9, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Lê Quốc n (20 tuổi), để điều tra làm rõ về hành vi giết người và Vũ Huy Đệ (20 tuổi), Trần Đình Vương (22 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.Gò Vấp), về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là 3 nghi phạm chính trong vụ thanh toán trước quán bar Monaco (số 102 Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp) vào rạng sáng 25.9 (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 1 giờ ngày 25.9, nhóm của Nguyễn Văn Thanh (39 tuổi, tạm trú Q.12, nạn nhân tử vong) gồm 10 người vào bar Monaco tổ chức sinh nhật; còn nhóm của n (khoảng 5 - 6 người) ngồi chơi trước đó. Trong lúc nhảy, nhóm của Thanh đạp lên chân nhóm của n, dẫn đến cự cãi. Lúc đó, nhiều khách vào đây chơi đều quen biết n nên chạy đến bênh vực nhóm này. Cả 2 bên đều không nhường nhịn nhau nên dẫn đến ẩu đả bằng ly, chai, bàn ghế... Trước khi xảy ra ẩu đả, nhóm của n cũng đã gọi khoảng 10 người mang theo dao, mã tấu đến hỗ trợ. Trước tình thế này, bảo vệ quán bar đã đóng sập cửa lại không cho ai vào ra để can thiệp giải quyết. Nhưng nhóm đến hỗ trợ có Toàn, Luân đã phá cửa xông vào. Thấy yếu thế, nhóm Thanh bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Không chịu buông tha, nhóm của n cầm hung khí đuổi theo truy sát… Cùng lúc đó, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.Gò Vấp đang trên đường tuần tra qua đây đã đến can thiệp và bắn 3 phát súng chỉ thiên, khiến 2 nhóm trên tháo chạy. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện nhóm của Thanh gồm: Thanh, Nguyễn Thanh Tình (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Lương (40 tuổi, cả 2 đều quê Hà Nội, tạm trú Q.12) bị trọng thương. Sau khi đưa đi cấp cứu, Thanh đã tử vong; Tình và Lương bị hôn mê, nay đã qua cơn nguy kịch.

Bắt 3 nghi phạm hỗn chiến ở quán bar
Đệ, n, Vương (từ trái qua) - Ảnh: Nguyên Bảo

Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, cơ quan công an đã xác định được n là người trực tiếp dùng dao đâm chết Thanh. Toàn, Luân bị thương, đang bỏ trốn. Đến nay, công an đã mời được 7 người trong nhóm của Thanh đến công an quận làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Thông qua Báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Gò Vấp kêu gọi Toàn, Luân và những người liên quan đến vụ hỗn chiến đến trình diện.

>> Hỗn chiến ở quán bar

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.