Bắt 3 nghi can hành hung nhân viên bán quần áo

20/11/2011 01:49 GMT+7

Chiều 19.11, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giữ 3 nghi can liên quan đến vụ truy sát nữ nhân viên cửa hàng quần áo vào tối 12.11, gồm: Đỗ Viết Bình (SN 1984, ngụ Q.Bình Tân), Dương Văn Linh (SN 1992), Ngô Văn Đồng (tên gọi khác là Tùng, SN 1995, cả hai đều ngụ Q.Tân Bình).

Chiều 19.11, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giữ 3 nghi can liên quan đến vụ truy sát nữ nhân viên cửa hàng quần áo vào tối 12.11, gồm: Đỗ Viết Bình (SN 1984, ngụ Q.Bình Tân), Dương Văn Linh (SN 1992), Ngô Văn Đồng (tên gọi khác là Tùng, SN 1995, cả hai đều ngụ Q.Tân Bình).

Theo thông tin ban đầu, Chu Thị Ngà và V.T.Ly (cùng ngụ Q.Tân Bình) là bạn thân, cùng là nhân viên tại cửa hàng 225 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình. Một lần, nghe Ngà tâm sự bạn trai mình là Đỗ Viết Bình không có nghề nghiệp ổn định nên Ly khuyên can.

Hay chuyện, nghi ngờ Ly xúi Ngà bỏ mình, Bình thuê Đồng, Linh "xử" Ly với giá 1,5 triệu đồng. Tối 12.11, Đồng, Linh đi xe gắn máy đến cửa hàng trên, đóng giả khách hàng rồi dùng vợt cầu lông đánh chị Ly trọng thương. Nghe nạn nhân kêu cứu, bảo vệ một công ty cạnh cửa hàng đến ứng cứu nên Đồng, Linh bỏ xe gắn máy lại, chạy thoát.

Sau 1 tuần điều tra, Công an Q.Tân Bình đã bắt giữ Bình, Đồng, Linh và chúng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đàm Huy - Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.