Bắt 3 kẻ chém đứt lìa bàn tay công an viên

22/04/2013 21:39 GMT+7

(TNO) Chiều 22.4, trung tá Đỗ Quyết Toán, Phó trưởng Công an TP.Nam Định (Nam Định) cho biết đã bắt được 3 đối tượng là thủ phạm trong vụ trộm chém đứt lìa bàn tay một công an viên.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 4.4, 3 đối tượng trên đi ô tô hướng từ quốc lộ 10 vào đường N6 thuộc Khu công nghiệp Hòa Xá, TP.Nam Định. 

Sau đó, 2 trong số 3 đối tượng cầm mã tấu và kiếm từ trên ô tô xông thẳng vào phòng bảo vệ của Công ty may Youngone (KCN Hòa Xá) đe đọa trong khi một đối tượng chui vào gầm xe container BKS 16N-2950 (đang đỗ gần cổng số 2 Công ty may Youngone) để tháo trộm hộp đen của xe.

 
Hiện trường vụ trộm hộp đen container - Ảnh do Công an Nam Định cung cấp

Nhận được tin báo, thượng sĩ Trần Ngọc Thắng (24 tuổi) cùng 4 công an viên khác xuống hiện trường để bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình truy bắt các đối tượng, thượng sĩ Thắng bị tên cầm mã tấu chém 1 nhát vào tay làm đứt lìa bàn tay trái. Sau đó các đối tượng lên ô tô tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Nam Định đã thành lập chuyên án và bước đầu xác định nhóm đối tượng trên là người ở địa bàn TP.Hải Phòng. Ban chuyên án đã cử 15 cảnh sát hình sự ra Hải Phòng truy bắt hung thủ.


Công an và Tỉnh đoàn Nam Định thăm thượng sĩ Trần Ngọc Thắng - Ảnh do Công an Nam Định cung cấp

Đến ngày 9.4, tổ chuyên án xác định danh tính 2 trong 3 đối tượng tham gia vụ cướp là Bùi Duy Xuân (35 tuổi, trú tại số 9, đường 5/1, P.Quán Toan, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) và Lê Văn Tuấn (35 tuổi, trú tại xã Nam Sơn, H.An Dương, TP.Hải Phòng).

Lúc 22 giờ cùng ngày, Công an Nam Định đã bắt Bùi Duy Xuân. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn.

Qua lời khai của Xuân, công an xác định Tuấn là kẻ đã chém đứt lìa tay thượng sĩ Trần Ngọc Thắng, còn một đối tượng khác Xuân chỉ biết tên là Nam.

Lúc 1 giờ ngày 21.4, nhận được tin Tuấn, Nam đang trốn tại một nhà nghỉ ở đường Phạm Văn Đồng, Q.Dương Kinh, Công an Nam Định đã cử 9 cảnh sát phối hợp với Công an Hải Phòng bao vây nhà trọ.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an bắt được Tuấn và Nam. Nam có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú tại xã Lê Thiện, H.An Dương, TP.Hải Phòng).

Khám nơi trú ẩn của Nam và Tuấn, công an thu giữ 2 chiếc mã tấu, trong đó có 1 mã tấu Tuấn đã dùng để chém thượng sĩ Thắng. Ngoài ra còn có bộ dụng cụ để ăn trộm gồm: bình hơi, đèn khò, kìm cộng lực… và một hộp đen tang vật trong một vụ trộm container khác.

Thông tin ban đầu cho thấy đây là nhóm đối tượng chuyên trộm cướp phụ tùng ô tô khu vực từ Đông Hới, Quảng Bình trở ra các tỉnh phía Bắc

Vụ án đang được Công an Nam Định mở rộng điều tra.

Hoàng Long

>> Bắt kẻ chém công an
>> Chém công an, lãnh án 3 năm tù
>> Nổ súng bắt nóng hai tên cướp táo tợn chém công an
>> Côn đồ chém công an
>> Xông vào trụ sở chém công an
>> Bắt 2 băng trộm, cướp tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.