Bắt 2 băng trộm

04/08/2012 03:05 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3.8 đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kỳ (20 tuổi), Nguyễn Thế Duy (33 tuổi), Huỳnh Văn Đương (19 tuổi), Vũ Quốc Thắng (36 tuổi), Đặng Văn Mỹ và Đỗ Bá Đức (cùng 40 tuổi, ngụ tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3.8 đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kỳ (20 tuổi), Nguyễn Thế Duy (33 tuổi), Huỳnh Văn Đương (19 tuổi), Vũ Quốc Thắng (36 tuổi), Đặng Văn Mỹ và Đỗ Bá Đức (cùng 40 tuổi, ngụ tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 31.7, nhà thầu Degmom (Ấn Độ) thi công công trình Nhà máy nước Nhơn Trạch (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) thông báo bị mất trộm 8 máy bơm nước cao áp, trị giá 7.000 USD/cái và 9 bộ giàn giáo (tổng thiệt hại 97.000 USD). Qua điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Kỳ khi y đang mang theo kìm cộng lực, dụng cụ phá khóa để tiến hành vụ trộm khác. Kỳ khai nhận đã cùng Duy đột nhập Nhà máy nước Nhơn Trạch lấy trộm tài sản rồi bán cho 4 nghi can còn lại.

 Cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Long (23 tuổi, quê Thanh Hóa), Vũ Duy Linh (33 tuổi, quê Nam Định) cũng về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Long là bảo vệ Công ty Ritches (KCN Amata, P.Long Bình, TP.Biên Hòa); ngày 29.7 đã thông đồng với Linh vào công ty lấy trộm 263 bao nhựa nguyên liệu trị giá 260 triệu đồng.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.