Bảo vệ dẫn côn đồ về hành hung công nhân

23/05/2012 03:28 GMT+7

Ngày 22.5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Thuần (30 tuổi, quê Phú Thọ), nhân viên Công ty bảo vệ Đông Á - Bình Dương, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Duy Thuần được phân công làm bảo vệ tại Công ty TNHH Linfox (đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP 1, thị xã Thuận An) và mâu thuẫn với một công nhân (CN) kho. Tối 21.5 Thuần bỏ đi uống rượu đến khoảng 22 giờ thì kéo hàng chục tên côn đồ quay lại dùng dao, gậy... đánh CN. Một số CN dù không có mâu thuẫn với Thuần cũng bị nhóm côn đồ đuổi đánh. Anh Phan Minh Tuấn (23 tuổi, thủ kho) ra can ngăn cũng bị đánh gây thương tích nặng. Sau khi công an có mặt tại hiện trường, anh Tuấn cùng 5 CN bị thương mới được đưa đến bệnh viện. Theo giấy chứng nhận thương tích thì anh Tuấn bị chấn thương sọ não, xuất huyết đường tiết niệu dưới, tụ máu trong não, gãy 2 răng cửa…

Điều đáng nói, tình hình mất trật tự tại công ty này không phải xảy ra lần đầu. Như Thanh Niên đã phản ánh, vào ngày 5 và 6.1, tại đây đã xảy việc 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ mâu thuẫn với nhau, sau đó một nhóm giang hồ được “điều” đến để "dàn xếp". Hậu quả, một số bảo vệ của Công ty bảo vệ Đông Á - Bình Dương bị đánh trọng thương. Nhóm giang hồ này còn kéo đến đập phá cổng bảo vệ Công ty Linfox, đánh luôn cả bảo vệ KCN...

Đỗ Trường

>> Công nhân bị truy sát ngay trong công ty
>> Giang hồ tiếp tục truy sát bảo vệ khu công nghiệp
>> Giang hồ chém bảo vệ khu công nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.