Báo động tội phạm học trò

03/04/2007 21:36 GMT+7

Dư luận ở Đà Lạt (Lâm Đồng) chưa hết xôn xao vụ một học sinh trường THPT bán công Nguyễn Du giết người bạn thân để cướp của, thì ngày 29/3, Công an TP Đà Lạt lại phải ký quyết định khởi tố 2 học sinh lớp 11 trường THPT bán công Chi Lăng về tội trộm cắp xe máy.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết: "Chúng tôi rất đau lòng khi phải ký quyết định khởi tố những tội phạm lứa tuổi học sinh. Thật đáng báo động khi chỉ trong tháng 3/2007 chúng tôi phải xử lý hàng loạt vụ phạm pháp nghiêm trọng do học sinh gây ra".

Ngày 29/3, Công an TP Đà Lạt khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Tuấn A. (17 tuổi) và Trịnh Trí N. (18 tuổi) học sinh  lớp 11, trường THPT bán công Chi Lăng về tội trộm cắp xe máy. A và N đều ngụ trên đường Mê Linh, phường 9 (Đà Lạt). Đêm 27/3, A. và N. rủ thêm Lê Văn V. (15 tuổi, HS lớp 9 trường THCS Phan Chu Trinh, Đà Lạt) đi dọc đường Phan Chu Trinh, phát hiện xe máy mang biển số 49S2-1703 đậu bên lề đường, chúng dắt đi. Trên đường đưa xe đến huyện Lâm Hà tiêu thụ thì bị bắt.

Nhóm này khai nhận đêm 10/2/2007, N. và V. đã lấy trộm một xe máy Trung Quốc, đậu trên đường Trạng Trình, sáng sớm hôm sau đưa xuống thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bán được 900 ngàn đồng chia nhau tiêu xài. Tiếp đó ngày 24/2/2007, bộ ba T-V-N đến quán internet Thiên Hương, phát hiện nhiều xe máy, chúng lấy trộm một xe Wave Trung Quốc biển số 49V4-3831, sau đó đưa xuống Lâm Hà bán được 1,1 triệu đồng. Khi chúng trộm chiếc xe máy thứ 3 (đêm 27/3) thì bị bắt quả tang.

Trước đó, ngày 23/3, chị Nguyễn Thị Thục, ở thôn Trường Sơn 2, xã Xuân Trường (Đà Lạt), đi làm về bỗng tá hỏa khi phát hiện bị kẻ gian cạy cửa vào nhà cuỗm mất gần 11 triệu đồng. Sau khi vào cuộc, công an tìm ra thủ phạm là Võ Trọng H. (17 tuổi) học sinh trường THPT Xuân Trường. Trung tuần tháng 3/2007, chị Nguyễn Thị Hạnh (xã Xuân Trường) cũng phát hiện bị trộm cạy tủ lấy 4 triệu và 61 USD. Chỉ vài ngày sau công an truy tìm ra thủ phạm là Nguyễn Văn T. (19 tuổi), người cùng xã, học sinh trường Kỹ thuật Đà Lạt.

Ngày 25/3, Công an Đà Lạt khởi tố bắt giam Nguyễn Thị Lệ T. (17 tuổi), học sinh lớp 10 trường THPT bán công Nguyễn Du (Đà Lạt) về tội giết người cướp của. Đêm hôm trước T. đến nhà Huỳnh Thị Tường V. (số 22 Yagout, Đà Lạt), học sinh lớp 10 trường THPT Đống Đa và rủ V. đi chơi. Khi đến đoạn đường vắng gần trường Tiểu học Trần Bình Trọng,  T. dùng khăn tay xiết cổ, làm V. ngất đi, sau đó T. dùng đá đập vào đầu bạn để cướp 1 điện thoại di động, một dây chuyền vàng và đôi bông tai và bỏ mặc V. nằm bên đường; rất may V. được người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu và thoát cơn nguy kịch.

Trước đó một ngày (23/3), em Đặng Thành C. (HS lớp 9 trường THCS Bùi Thị Xuân) ngụ trên đường 3 Tháng 4 (Đà Lạt) chỉ vì cãi vã với một người bạn cùng lớp tên H., nên bất ngờ bị H. dùng dao đâm từ sau lưng tới phổi, phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu...

Tâm sự với chúng tôi, các chiến sĩ công an tỏ ra lo lắng khi tội phạm tuổi học đường có chiều hướng gia tăng và hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Qua điều tra cho thấy những học sinh phạm pháp đều do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình lại thích đua đòi ăn chơi, khi cần tiền đã bất chấp tình bạn và pháp luật.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.